Dương Sơn - làng giáo dân không có tội phạm và tệ nạn

Thứ năm, 29/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Làng Dương Sơn với hơn 250 hộ, khoảng 1.200 nhân khẩu, là làng công giáo nằm ven con sông Bồ ở xã Hương Toàn (H. Hương Trà, TT-Huế). Bao đời nay, giáo dân Dương Sơn sống chủ yếu bằng nghề trồng cây lúa nước, nấu rượu và chăn nuôi... Dương Sơn là một trong 8 thôn đầu tiên của xã Hương Toàn đăng ký xây dựng mô hình “Làng không có tội phạm và tệ nạn xã hội” (TNXH) vào năm 2006.

Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay làng đã được UBND xã công nhận đạt chuẩn về Làng không có tội phạm và TNXH và đến tháng 10 tới, huyện sẽ công nhận đạt chuẩn cấp huyện. Dương Sơn là một trong những ngôi làng tiêu biểu được UBND tỉnh TT-Huế tặng bằng khen và chọn làm sơ kết điểm về Khu dân cư không có tội phạm và TNXH.

Trưởng thôn Dương Sơn Trần Văn Vĩnh cho biết: Trước đây tình hình ANTT ở thôn khá phức tạp. Ví như tình trạng thanh thiếu niên uống rượu say gây rối trật tự, đánh nhau gây thương tích, nạn trộm cắp, cờ bạc; một số gia đình xảy ra tình trạng bạo hành... Thế nhưng, từ khi đăng ký xây dựng đến nay, mọi người đồng lòng, quyết tâm xây dựng cho được Làng không có tội phạm và TNXH. Thôn không còn tội phạm, ngay cả việc vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính cũng không còn.

Đặc biệt, TNXH được đẩy lùi, các mâu thuẫn nhỏ đều được Ban vận động giải quyết không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại. Để vận động được giáo dân chung tay xây dựng khu dân cư không có tội phạm, lành mạnh phải kể đến vai trò hoạt động của Ban vận động, các đoàn thể, Hội đồng tộc trưởng, Hội đồng giáo xứ và nhất là linh mục. Trong các buổi sinh hoạt tại thánh đường, Hội đồng giáo xứ luôn nhắc nhở, tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho giáo dân.

Trưởng CAX Hương Toàn thăm hỏi 1 hộ giáo dân ở Dương Sơn. 

Anh Trương Văn Dân- Trưởng CAX Hương Toàn kiêm Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi: “Từ khi Dương Sơn đăng ký xây dựng Làng không có tội phạm và TNXH, tôi rất bất ngờ về cách tổ chức, vận động của những cán bộ cốt cán của thôn. Trong đó, vai trò của giáo xứ đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng phong trào QCBVANTQ  ở làng Dương Sơn”.

Song song với việc đạt chuẩn Làng không có tội phạm và TNXH, đời sống kinh tế của người dân Dương Sơn ngày càng khởi sắc, nhiều gia đình vượt khó làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình, số hộ nghèo chỉ còn 2,5% (so với trước đây là 20%); 100% trẻ em của thôn đến tuổi đi học đều đến trường. Sau khi thành công ở Dương Sơn, xã Hương Toàn đã nhân rộng xây dựng mô hình này ở tất cả các thôn trên địa bàn. Đến nay, 8/8 thôn của xã Hương Toàn đều được UBND xã công nhận đạt chuẩn Làng không có tội phạm và TNXH.

Anh Trương Văn Dân cho biết: xã Hương Toàn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2006), Bằng khen của Bộ CA (năm 2007), Bộ trưởng Bộ CA tặng Bằng khen (năm 2009) vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; nhiều năm liền được nhận bằng khen cấp tỉnh, huyện. Có được những thành tích trên là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của nhân dân giáo xứ Dương Sơn.

H.Lan